Cùng dân bản Hồ Coong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì vỡ đập thủy điện

Ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực này bị dòng nước lũ hung dữ tàn phá tan hoang. Hàng trăm căn nhà bị ngập nước, xiêu vẹo, hư hỏng nặng. Trên đường, nhiều xe cơ giới và các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất của dân bị vùi lấp trong nước, bùn và xác gia súc, gia cầm chết nằm nhiều nơi.

Sau 3 tiếng đi từ thị xã Attapeu vào khu vực xảy ra thảm họa vỡ đập (khoảng 40km), phóng viên Báo SGGP đã đến được bản Hồ Coong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì đập thủy điện bị vỡ.

Ghi nhận thực tế của phóng viên, khu vực này bị dòng nước lũ hung dữ tàn phá tan hoang. Hàng trăm căn nhà bị ngập nước, xiêu vẹo, hư hỏng nặng. Trên đường, nhiều xe cơ giới và các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất của dân bị vùi lấp trong nước, bùn và xác gia súc, gia cầm chết nằm nhiều nơi.

Hầu hết người dân ở khu vực đã được sơ tán đến nơi an toàn, cao ráo. Đó là một ngôi trường cách trung tâm bản khoảng 15km.

Cùng dân bản Hồ Coong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì vỡ đập thủy điện ảnh 1 Người dân đã được di tản đến nơi an toàn

Tại ngôi trường này, vào khoảng 18 giờ 30, có hàng trăm người dân đang trú ngụ. Từng tốp khoảng 20 người được bố trí ăn ở chung tại các phòng học. Mỗi phòng đều chất đầy các nhu yếu phẩm phục vụ cho việc sinh hoạt, ăn uống.

Cùng dân bản Hồ Coong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì vỡ đập thủy điện ảnh 2 Người dân bị nạn trú ngụ tại phòng học

Cùng lúc đó, các tổ chức cứu trợ đang phát thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cho những người bị nạn. Đồng thời, một nhóm khoảng 10 y, bác sĩ luôn túc trực để sẵn sàng thăm, khám, cấp phát thuốc mọi người.

Cùng dân bản Hồ Coong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề vì vỡ đập thủy điện ảnh 3 Các y, bác sĩ luôn túc trực

 >> Một số hình ảnh phóng viên SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Xe chở người bị nạn đến nơi an toàn
 
Người dân đưa nhu yếu phẩm vào trường
 
Trước ngôi trường, nơi người dân vùng bị ảnh hưởng ở tạm
 
Một phòng học có khoảng 20 người ăn chung, ở chung
 
Nhu yếu phẩm được tập kết

Tin cùng chuyên mục