Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Cùng nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ 50 năm

Ngày 20-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại cuộc hội đàm, Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Vượt qua thử thách và đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay sau Lễ đón chính thức tại chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, đồng thời chúc nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, hòa hợp dân tộc, hợp tác và phát triển.

Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 50 năm qua, đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24-6-1967; nhất trí cho rằng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đoàn kết đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Norodom Sihanouk, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã vượt qua thử thách và đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng.

Cùng nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ 50 năm ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni giới thiệu và trao đổi tặng phẩm
Là nền tảng động lực để mở ra giai đoạn mới

Chiều 20-7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Thủ tướng Hun Xen bày tỏ vui mừng và cũng khẳng định đây là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua của quan hệ hai nước và mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định thành tựu 50 năm qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nền tảng, động lực để mở ra giai đoạn mới, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng, tự hào nhận thấy, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song quan hệ giữa hai Đảng, hai nước vẫn không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. 

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đi sâu trao đổi và đạt nhất trí cao trên nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. 

Trên lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định nguyên tắc không để bất cứ lực lượng chính trị, quân sự nào sử dụng lãnh thổ nước này để đe dọa đến an ninh nước kia. 

Trên lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia phát triển bền vững, lâu dài trên nguyên tắc bổ sung, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên nhất trí đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 5 tỷ USD trước năm 2025; phát huy hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Về vấn đề biên giới giữa hai nước, hai lãnh đạo nhất trí tái khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước hoạch định biên giới và các hiệp định biên giới liên quan đã ký giữa hai nước. Campuchia sẽ tiếp tục bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà con Việt kiều ở Campuchia. 

Về hợp tác Tiểu vùng Mekong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần thực hiện hiệu quả các sáng kiến hợp tác trên cơ sở bảo vệ môi trường; tích cực xây dựng khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước Campuchia, Việt Nam và Lào thành khu vực hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững... 

Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và các cam kết khu vực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, bao gồm: Khung Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia;  Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia; Bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển dự án các nhà máy thủy điện, đấu nối hệ thống điện và mua - bán điện giữa Việt Nam - Campuchia; Biên bản hợp tác giữa Công ty Metfone Viettel với Viện Công nghệ thông tin, truyền thông quốc gia, Bộ Bưu chính viễn thông Campuchia về việc xây dựng Chính phủ điện tử Campuchia.

Tin cùng chuyên mục