Cuộc thi ảnh đẹp Danh thắng và con người An Giang: Hơn 1.000 tác phẩm của gần 100 tác giả dự thi

Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, đến thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm (5-8), cuộc thi ảnh đẹp Danh thắng và con người An Giang đã thu hút gần 100 tác giả gửi hơn 1.000 tác phẩm dự thi.
Cuộc thi ảnh đẹp Danh thắng và con người An Giang: Hơn 1.000 tác phẩm của gần 100 tác giả dự thi

(SGGP). – Hội Nhiếp ảnh TPHCM cho biết, sau hơn 2 tháng phát động, đến thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm (5-8), cuộc thi ảnh đẹp Danh thắng và con người An Giang đã thu hút gần 100 tác giả gửi hơn 1.000 tác phẩm dự thi.

Đây là cuộc thi do Hội đồng hương An Giang tại TPHCM phối hợp cùng Bảo tàng Tôn Đức Thắng tại TPHCM, Bảo tàng An Giang và Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức nhằm kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2013). Các tác phẩm dự thi là những ảnh đẹp về cảnh trí thiên nhiên, đô thị, các địa danh du lịch, làng nghề, sản vật truyền thống, đời sống thường ngày của con người và khách du lịch tại An Giang... Đặc biệt là những chủ đề liên quan đến cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng (thời trai trẻ ở quê nhà, lúc lên chiến khu Việt Bắc, lúc bị tù đày ở Côn Đảo…).

Tác phẩm Chằm nón của tác giả Mạnh Sinh.

Tác phẩm Chằm nón của tác giả Mạnh Sinh.

Ban tổ chức sẽ tuyển chọn 80 tác phẩm để triển lãm và trao giải thưởng các loại vào ngày 20-8-2013. Trong đó, có 1 giải nhất (10 triệu đồng), 1 giải nhì (7 triệu đồng), 2 giải ba (5 triệu đồng/giải)…

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục