Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM: Vinh danh 18 thí sinh xuất sắc

(SGGPO). Sáng 27-10, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM đã diễn ra lễ trao giải chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM do Báo SGGP, Sở Giáo dục- Đào tạo TPHCM, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức.  Tham dự lễ trao giải có  các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Tổng biên tập Báo SGGP; Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục–Đào tạo TP; Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc  Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential và hàng trăm giáo viên, học sinh của nhiều trường THCS trên địa bàn TPHCM.
Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM: Vinh danh 18 thí sinh xuất sắc

(SGGPO). Sáng 27-10, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM đã diễn ra lễ trao giải chung kết cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM do Báo SGGP, Sở Giáo dục- Đào tạo TPHCM, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức.  Tham dự lễ trao giải có  các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Tổng biên tập Báo SGGP; Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục–Đào tạo TP; Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc  Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential và hàng trăm giáo viên, học sinh của nhiều trường THCS trên địa bàn TPHCM.

Tổng biên tập Báo SGGP Nguyễn Tấn Phong trao giải cho em Châu Huệ Mai, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Hoàng Lê Kha quận 6. Ảnh: Mai Hải

Tổng biên tập Báo SGGP Nguyễn Tấn Phong trao giải cho em Châu Huệ Mai, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Hoàng Lê Kha quận 6. Ảnh: Mai Hải 

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 200.000 thí sinh từ 24 quận/huyện trên địa bàn TPHCM tham gia. Trải qua các vòng thi cấp trường, quận, huyện, 144 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào kỳ thi chung kết cấp TPHCM và hội đồng giám khảo đã chọn ra 18 bài văn có điểm cao nhất để trao giải.  Trong số những bài văn xuất sắc dựa trên tiêu chí “làm văn hay” và “viết chữ đẹp”, hai thí sinh  đoạt giải nhất là Phạm Duy Tân-học sinh lớp 7/9 trường THCS Minh Đức quận 1 (khối lớp 6-7) và  Châu Huệ Mai, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Hoàng Lê Kha quận 6 (khối 8-9).

Cả hội trường đều xúc động và lặng đi khi nghe  lại bài văn của cậu học trò lớp 7 Phạm Duy Tân bày tỏ tình cảm thiêng liêng, trân trọng của mình đối với bậc sinh thành thông qua đề thi mới lạ lấy cảm xúc từ đoạn trích trong “Thư gửi con” của tác giả Pierre Antoine. Tương tự, bài văn đoạt giải thưởng cao của Châu  Huệ Mai cũng khiến những người tham dự  khâm phục khi em đại diện lớp trẻ rút ra bài học sâu sắc từ cuộc đời tỏa sáng tài năng, đức độ, tính khiêm nhường của vị đại tướng của Nhân dân - Võ Nguyên Giáp. Điều em và giới trẻ đúc kết để làm hành trang chính là “việc rèn luyện tính khiêm tốn, ý thức sức mạnh tập thể và lòng yêu thương ngày càng cần thiết”.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cho rằng cuộc thi truyền thống, đặc trưng riêng này là sân chơi bổ ích, có sức lan tỏa, ý nghĩa giáo dục  sâu sắc mà các kỳ thi học sinh giỏi văn khác khó có thể thay thế. Với hành trình 14 năm qua, cuộc thi đã vượt ra khỏi  phạm vi một sân chơi mang tính phong trào, lan tỏa vào đời sống học tập, sinh hoạt của học sinh. Nó hun đúc niềm đam mê  rèn chữ, học văn bằng sự yêu thích, cảm thụ văn học thực thụ…”.

Là đơn vị đồng hành và tài trợ duy nhất cho cuộc thi từ ngày đầu tiên, ông Nguyễn Khắc Thành Đạt, Phó Tổng Giám đốc  Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential bày tỏ tâm sự: “Chúng tôi tự hào được đồng hành với ngành giáo dục, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của cha ông, tiếp lửa cho phong trào yêu thích học văn học trong nhà trường phổ thông. Không những thế, rèn văn hay chữ tốt còn  thể hiện tình yêu đối với chữ viết dân tộc , với cuộc sống, gia đình, bạn bè và qua đó các em sẽ rèn luyện tâm hồn, nhân cách để không  ngừng vươn lên, chinh phục những ước mơ, hoài bão tốt đẹp trong tương lai”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh đoạt giải cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14. Ảnh: Mai Hải

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các  thí sinh đoạt giải cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14. Ảnh: Mai Hải 

Cùng chung nhận định đó, bà Lý Việt Trung, Phó Tổng biên tập báo SGGP, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhắc lại lời ông cha từng nói “nét chữ nết người” để khẳng định ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của việc rèn chữ viết, giáo dục nhân cách cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với mục đích cao cả và giàu tính nhân văn, suốt 14 năm qua cuộc thi này luôn nhận được sự đồng tình, khích lệ của các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh. Từ khoảng 20.000 em tham gia cuộc thi lần đầu, đến nay cuộc thi đã mở rộng qui mô với trên 200.000 học sinh tham gia và lan toả đến 13 tỉnh - thành ở khu vực  Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM: Vinh danh 18 thí sinh xuất sắc ảnh 3
Cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 14, khu vực TPHCM: Vinh danh 18 thí sinh xuất sắc ảnh 4

KHÁNH BÍNH

Tin cùng chuyên mục