Cuối tháng 1, cầu Long Kiển bị sập sẽ được khắc phục xong

Thị sát, kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo Sở GTVT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan sớm sửa chữa nhịp cầu sập, chậm nhất ngày 31-1 phải hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Chiều 22-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng các sở, ngành liên quan đã thị sát, kiểm tra công tác khắc phục sự cố sập cầu Long Kiển.

Cuối tháng 1, cầu Long Kiển bị sập sẽ được khắc phục xong ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cùng các đơn vị sở, ngành liên quan kiểm tra hiện trường cầu Long Kiển chiều nay, 22-1

Tại buổi thị sát, báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM Bùi Xuân Cường cho biết, sau khi cầu Long Kiển sập tối 19-1, sở đã lên phương án sửa chữa lại nhịp cầu bị sập để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đơn vị đã giao cho Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông (ĐH Giao thông Vận tải) thiết kế, thi công lại nhịp cầu sập.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông qua khu vực, Giám đốc Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận cho triển khai việc xây thi công sửa chữa cầu Long Kiển (ngay sau khi nguyên nhân sự cố công trình được xác định chính thức) nhằm phục vụ thông xe trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công theo quy định tại điều 130 của Luật Xây dựng (Xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp). Việc xây dựng, sửa chửa sẽ sử dụng nguồn vốn các dự án nhỏ cấp bách ủy quyền cho Sở GTVT TP.

Cuối tháng 1, cầu Long Kiển bị sập sẽ được khắc phục xong ảnh 2 Hiện trường vụ sập nhịp cầu Long Kiển
Dự án xây dựng cầu Long Kiển mới do Khu Quản lý Giao thông đô thị Số 4 làm chủ đầu tư, được UBND TPHCM phê duyệt điều chỉnh dự án ngày 20-1-2017. Dự án dài 318m (chưa tính phẩn đường vào cầu), rộng 15m với tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp là 265 tỷ đồng).

UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan như Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Tổng Công ty Điện lực TPHCM; Viễn thông TPHCM và các đơn vị liên quan khác phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Sở GTVT TPHCM, UBND huyện Nhà Bè nhanh chóng triển khai khắc phục sự cố; chỉ đạo UBND huyện Nhà Bè đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai khởi công dự án xây dựng cầu Long Kiển mới trong tháng 6-2018, hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2019.

Tại hiện trường cầu Long Kiển, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo Sở GTVT TP phối hợp với nhà thầu sớm sửa chữa nhịp cầu sập, chậm nhất ngày 31-1 phải hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT TP sớm phối hợp với UBND huyện Nhà Bè để sớm giải tỏa mặt bằng, khởi công xây mới cầu Long Kiển đúng kế hoạch quý 2 năm 2018.

Sau khi khảo sát, kiểm tra cầu Long Kiển, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến kiểm tra, khảo sát cầu sắt Rạch Đĩa 1 (đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Đề cập đến hơn 30 chiếc cầu sắt yếu, có nguy cơ đổ sập khác trên địa bàn TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở GTVT khẩn trương xây dựng các biện pháp ngăn chặn các loại xe vận tải nặng cố tình qua cầu như làm các cổng khung chắn giới hạn, cột giới hạn chắn giữa 2 bên đường dẫn lên cầu...

“Phải thực hiện những biện pháp công trình để ngăn chặn các xe quá tải cố ý qua cầu. Chỉ có làm như vậy mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu chứ nhân viên canh gác đôi lúc lơ là có thể để các xe quá tải cố ý đi qua, như vậy rất nguy hiểm”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục