Cưỡng chế, giải tỏa một cơ sở xã hội “chui”

Ngày 2-10, lực lượng chức năng quận 12 TPHCM thi hành quyết định của UBND phường Tân Thới Nhất về việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Cơ sở dạy nghề thủ công mỹ nghệ nhân đạo Nhân Tâm (số 205 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất). Cơ sở xã hội này được xây dựng trên diện tích hơn 800m2 không có giấy phép xây dựng và vi phạm các quy định về trật tự đô thị.

(SGGP).- Ngày 2-10, lực lượng chức năng quận 12 TPHCM thi hành quyết định của UBND phường Tân Thới Nhất về việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Cơ sở dạy nghề thủ công mỹ nghệ nhân đạo Nhân Tâm (số 205 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất). Cơ sở xã hội này được xây dựng trên diện tích hơn 800m2 không có giấy phép xây dựng và vi phạm các quy định về trật tự đô thị.

Chủ cơ sở là ông Lê Thành Phương (ngụ phường 12, quận 3), thuê diện tích đất trên của chùa Bửu Lâm, khi hết hợp đồng không trả lại mặt bằng mà tiếp tục hoạt động. Theo UBND quận 12, trước đó cơ sở này đã bị Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM lập biên bản yêu cầu đình chỉ hoạt động dạy nghề và bảo trợ xã hội vì chưa được cấp phép.

H.Nam

Tin cùng chuyên mục