Cứu 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá chình

Trưa 16-9, tàu chuyên dụng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 10 thuyền viên bị ngộ độc thực phẩm khi đang đánh bắt cá trên biển vào bờ chữa trị.

Sáng 16-9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thường trực tại Nha Trang (Khánh Hòa) nhận tin báo trên tàu cá của ông Võ Văn Dũng (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) có 10 thuyền viên nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cứu 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá chình ảnh 1 Đưa thuyền viên vào đất liền cứu chữa
Các thuyền viên trên tàu có triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, tay chân tê cứng, bụng đau từng cơn và đi ngoài ra máu... Tất cả trong tình trạng nguy cấp vì có nhiều người đã hôn mê.

Theo đơn vị cứu hộ, vị trí tàu cách bờ biển TP Nha Trang 50 hải lý. Do thời tiết xấu, sóng lớn dữ dội vì ảnh hưởng của bão, sau gần 3 giờ tàu SAR27-01 của Trung tâm mới tiếp cận để sơ cứu, đưa vào bờ.

Cứu 10 ngư dân bị ngộ độc sau khi ăn cá chình ảnh 2 Tàu SAR27-01 đưa thuyền viên vào đất liền cứu chữa
Thuyền trưởng Võ Văn Dũng cho biết, nguyên nhân ngộ độc có thể do cá chình. Bởi sau khi mọi người ăn loại cá này câu được trên biển thì xuất hiện các triệu chứng bị ngộ độc.

“Cá chính là loài thực phẩm phổ biến, không hiểu vì sao chúng tôi ăn lại xảy ra sự cố này”, ông Dũng cho hay.

Tin cùng chuyên mục