Cựu đại tá công an bị bắt liên quan tới ma túy

Trước đó, để giải quyết vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nhậm và Hạnh cùng một số đối tượng khác đã chiếm đoạt tiền và tài sản thu giữ, trị giá hơn 1 tỷ đồng của bị can. 

Theo tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), ngày 13-8, cơ quan này thi hành lệnh bắt bị can và tạm giam ông Lục Minh Nhậm, sinh năm 1956, cựu Đại tá, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Cao Bằng và Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1962, nguyên Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng 1, VKSND tỉnh Cao Bằng, về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, để giải quyết vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nhậm và Hạnh cùng một số đối tượng khác đã chiếm đoạt tiền và tài sản thu giữ, trị giá hơn 1 tỷ đồng của bị can. 

Cũng liên quan tới vụ việc, cơ quan tố tụng đã khởi tố 3 bị can khác về hành vi này để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan điều tra VKSNDTC đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục