Cựu điệp viên Nga bị mưu sát bằng chất độc thần kinh

Cảnh sát Anh ngày 7-3 xác nhận điệp viên 2 mang, cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia là nạn nhân trong một vụ mưu sát bằng chất độc thần kinh.
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Ảnh: Reuters
Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Ảnh: Reuters

Theo AP, phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát Metropolitan Mark Rowley nêu rõ các thử nghiệm khoa học của các chuyên gia đã xác định chất độc thần kinh cụ thể này nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo BBC, các chuyên gia tiết lộ khả năng chất độc này là sarin hay VX. 

Ông Skripal, 66 tuổi, từng chuyển tài liệu mật cho cơ quan tình báo Anh MI6 và sau đó sang Anh tị nạn vào năm 2010. Skripal và con gái được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch trên ghế băng bên ngoài trung tâm mua sắm Maltings ở thành phố Salisbury hôm 4-3.

Tin cùng chuyên mục