Cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất công như thế nào?

Chiều ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố một loạt cựu lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, trong đó cựu lãnh đạo Sở Tài chính, các Công ty quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng, tất cả đều liên quan tới việc trực tiếp và gián tiếp giúp Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) thâu tóm đất công ở những vị trí đẹp. Vậy, những cựu lãnh đạo đã thực hiện hành vi giúp sức này như thế nào?

Bị cáo Vũ "nhôm" tại phiên tòa sáng 29-1-2019
Bị cáo Vũ "nhôm" tại phiên tòa sáng 29-1-2019

Ngoài bị can Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất ở thời kỳ là giám đốc Sở Xây dựng thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố, thì các bị can khác đều thực hiện hành vi “giúp sức”, mặc dù biết việc làm đó là sai quy định.

Cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất công như thế nào? ảnh 1 Công an đến khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn vào sáng 18-3
 Trong đó, bị can Phạm Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Ông Ít bị cáo buộc có liên quan tới dự án Harbour Ville, Dự án An Cư 2, 3 mở rộng. Cụ thể, ông Ít mặc dù biết rõ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và giám đốc các Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng, Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng, Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận lợi dụng chính sách của nhà nước để được mua chỉ định các nhà, đất công sản trái quy định pháp luật, nhưng bị can Ít vẫn tham mưu và đề xuất cho ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký ban hành chủ trương bán nhà, đất tại số 37 Pasteur, số 100 Bạch Đằng, số 34 Hoàng Văn Thụ và 106 Trần Phú, để rồi sau đó chuyển nhượng lại cho Vũ “nhôm” và người thân. Vụ việc này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỷ đồng.

Trong danh sách bị khởi tố hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” còn có chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Đà Nẵng Lê Anh Tuấn. Theo hồ sơ điều tra, với vai trò của mình, ông Tuấn đã lợi dụng chủ trương, ưu đãi của thành phố trong việc bán nhà đất cho đơn vị đang thuê. Ông Tuấn đã bàn bạc, thoả thuận và ký giấy tờ giúp Vũ “nhôm” mua được nhà, đất số 20 Bạch Đằng không qua đấu giá. Trong danh sách khởi tố ngày 18-3, có ông Phạm Minh Cương, nguyên giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 79 (do Vũ “nhôm” quản lý) đã “nhận lệnh” của Vũ “nhôm” ký các tờ trình, hợp đồng và giấy tờ mua bán nhà đất công sản để giúp Vũ “nhôm” thâu tóm các nhà, đất tại số 34 Hoàng Văn Thụ, 45 Nguyễn Thái Học, 36-38 Bạch Đằng trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Danh sách khởi tố còn có bị can Nguyễn Đình Thống, nguyên giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng, ông Thống bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Hồ sơ vụ án thể hiện, ở thời điểm là giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng (14-12-2007), ông đã ký tờ trình số 1319 có nội dung đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét giảm 10% tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Harbour Ville cho Công ty xây dựng công trình giao thông 586. Mặc dù ông Thống biết việc thành phố giao đất cho Vũ “nhôm” là trái quy định nhưng ông ẫn ký hợp đồng giao đất cho Vũ “nhôm”, không dừng lại ông Thống tiếp tục đề xuất Sở TN-MT TP Đà Nẵng báo cáo UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vũ “nhôm” tại dự án trên trái quy định, gây thiệt hại hơn 90 tỷ đồng…

Tin cùng chuyên mục