Cứu một thuyền viên Trung Quốc gặp nạn trên biển

Sáng ngày 5-9, tàu cứu nạn SAR 27-01 thuộc Trung tâm Tìm kiếm, Cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) để đưa một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc gặp nạn trên biển lên đất liền điều trị.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 4-9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Yuan Fu Star, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc) có số hiệu IMO 9493585 đang hành trình từ Singapore đi Hồng Kông có thủy thủ gặp nạn.

Trung tâm Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 làm công tác cứu hộ trên biển

Theo đó, thủy thủ gặp nạn có quốc tịch Trung Quốc trên tàu Yuan Fu bị thương trong quá trình làm việc, với tình trạng đứt lìa hai ngón tay, chấn thương vùng đầu rất nặng… nguy cơ tử vong cao.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 4, vị trí nhận tin báo nạn khẩn cấp khi tàu cách thành phố Nha Trang 146 hải lý. Sau khi nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu Yuan Fu Star để hướng dẫn sơ, cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 27 - 01 đang ứng trực tại Nha Trang lên đường hướng đến nơi tàu bị nạn. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển xấu, sóng to gió lớn nên tàu SAR 27 - 01 phải mất rất nhiều thời gian mới tiếp cận được nạn nhân.

Hiện nạn nhân đã được đưa vào đất liền điều trị.

Tin cùng chuyên mục