Cứu sống nhiều trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng

Ngày 22-11, Thiếu tướng, PGS, BS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) cho biết, vừa tiếp nhận và cứu sống 4 trường hợp bệnh nhân còn rất trẻ bị đa chấn thương nặng, khả năng tử vong cao do tai nạn giao thông.
Bệnh nhận Đ.Đ.Đ. đang được điều trị tích cực
Bệnh nhận Đ.Đ.Đ. đang được điều trị tích cực

4 bệnh nhân là anh N.H.Q. (16 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp), L.H.P. (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), N.V.H. (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Đ.Đ.Đ., (16 tuổi, ngụ Quảng Nam).

Trong đó nặng nhất là bệnh nhân Đ.Đ. Đ., bị xe cán qua người, sốc do đa chấn thương, tổn thương mất da diện lớn, lòi toàn bộ phần ruột ra ngoài, đặc biệt khuyết hẳn khoảng 10cm2 da và cơ thành bụng ở hố chậu bên trái. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị những tổn thương khác như: rách thành ngoài ruột, tổn thương đại tràng, trực tràng, toàn bộ tầng sinh môn, cơ quan sinh dục bị rách lộ 2 tinh hoàn….

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.H.Q. bị xe tải cán và kéo lê trên một đoạn đường dài. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nôn ra máu, vết thương mài trượt da diện rộng vùng lưng và mông. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị dập phổi trái, gãy nhiều xương sườn, cột sống thắt lưng vỡ rạn, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu rải rác. Đặc biệt, bệnh nhân bắt đầu chuyển sang suy thận.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục điều trị và thực hiện vật lý trị liệu trong thời gian dài.
Cứu sống nhiều trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh 1 Các bác sĩ tặng hoa và quà cho người nhà bệnh nhân

Để có thể cấp cứu thành công các ca bệnh liên tục trong thời gian ngắn, Đại tá, bác sĩ Trần Lê Đồng, Phó Giám đốc BV Quân y 175 cho biết, BV đã xây dựng các tổ cấp cứu đa chấn thương luôn túc trực mỗi ngày để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Cùng với hệ thống báo động đỏ, chỉ trong vòng 5 phút, các tổ cấp cứu phải có mặt và chuẩn bị đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Bên cạnh đó, các đội cấp cứu chuyên khoa như tim mạch, vi phẫu, chấn thương sọ não… cũng luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ cho tổ cấp cứu đa chấn thương bất cứ lúc nào. 

Tin cùng chuyên mục