Cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Nam Á gặp nhiều khó khăn

Số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đã lên tới hơn 343 người và hơn 16 triệu người bị ảnh hưởng.
Lũ quét tại Nepal sau cơn mưa đêm 11, sáng 12-8. Ảnh: New Business Age
Lũ quét tại Nepal sau cơn mưa đêm 11, sáng 12-8. Ảnh: New Business Age
Trong khi đó, mưa lớn vẫn tiếp diễn và hệ thống giao thông vận tải bị hư hại nặng nề, cản trở các nỗ lực giảm nhẹ ảnh hưởng thiên tai.
Theo Hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, lũ lụt hoành hành trên 1/3 lãnh thổ của Bangladesh và Nepal. Người dân ở những vùng bị ảnh hưởng đang đối mặt với các dịch bệnh như sốt rét, viêm não Nhật Bản.
Các nhân viên cứu trợ đang tìm cách để chuyển lều trại, nước và thức ăn cho người dân vùng thiên tai, nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết và địa hình khu vực hiểm trở.
Giới chức phải sử dụng trực thăng để thả lương thực xuống các khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo, mưa lớn sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tới.

Tin cùng chuyên mục