Đà Lạt: 2 vụ lật xe tải do mất thắng

Đến sáng nay, 14-6, hiện trường vụ lật xe tải nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Đà Lạt) vẫn chưa được giải toả.
Đà Lạt: 2 vụ lật xe tải do mất thắng

(SGGPO).- Đến sáng nay, 14-6, hiện trường vụ lật xe tải nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Đà Lạt) vẫn chưa được giải toả.

Đà Lạt: 2 vụ lật xe tải do mất thắng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Mimosa

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13-6, xe ô tô tải BKS 30L-1748 do Cao Xuân Tuyên (SN 1981, ở Hưng Yên) điều khiển, chạy hướng Đà Lạt – TPHCM, đến đoạn cua ở giữa đèo Mimosa đã bị mất thắng, lật nhào sang phía trái đường.

Tài xế Cao Xuân Tuyên cho biết, anh lái xe cho công ty Dragon, chở 50 xe gắn máy hiệu Honda từ Hà Nội đi phân phối. Sau khi bỏ hàng tại Đà Lạt (10 chiếc), anh tiếp tục chở 40 xe đi phân phối tại TP Bảo Lộc, đang đổ đèo Mimosa thì đạp thắng không ăn, chiếc xe “trôi” khoảng 1km, đến đoạn cua thì gặp 2 xe tải chạy ngược chiều đang vượt nhau. Tài xế Tuyên lách tránh xe, va quẹt nhẹ vào một chiếc ô tô rồi lật nhào sang trái đường.

Vụ tai nạn đã làm thùng xe bị bẹp, 40 xe máy bị hư hỏng nặng. Rất may là tài xế Tuyên cùng một phụ xe không bị thương vong.

* Trước đó, chiều 12-6, một xe tải chở khoảng 40 tấn gỗ lưu thông hướng Đan Kia - Suối Vàng đến Đà Lạt, khi qua đoạn cua ở thôn Măng Lin (phường 7) đã lao vào vách núi lật nhào. Tài xế cho biết, khi đổ dốc, do xe mất thắng nên phải lái xe ép vào bên đường.

       Tin, ảnh: Nam Viên

Tin cùng chuyên mục