Đà Lạt: Xe chở bùn tông xe tải, ô tô lao dốc cán xe máy

Khoảng 13 giờ chiều nay, 9-4, trên đèo Mimosa (Đà Lạt), xe ô tô BKS 49X-0043 chở bùn từ hồ Xuân Hương đến bãi thải ở đèo Mimosa, đến đoạn cua cách bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ khoảng 2km thì tông trực diện vào xe ô tô tải BKS 49H-0578 chạy ngược chiều. Hậu quả, đầu xe tải 49H-0578 bị bẹp nát, tài xế bị thương nặng phải đi cấp cứu.
Đà Lạt: Xe chở bùn tông xe tải, ô tô lao dốc cán xe máy

(SGGPO).- Khoảng 13 giờ chiều nay, 9-4, trên đèo Mimosa (Đà Lạt), xe ô tô BKS 49X-0043 chở bùn từ hồ Xuân Hương đến bãi thải ở đèo Mimosa, đến đoạn cua cách bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ khoảng 2km thì tông trực diện vào xe ô tô tải BKS 49H-0578 chạy ngược chiều. Hậu quả, đầu xe tải 49H-0578 bị bẹp nát, tài xế bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Xe ô tô chở bùn từ hồ Xuân Hương bị tai nạn trên đèo Mimosa. Ảnh: Nam Viên
Xe ô tô chở bùn từ hồ Xuân Hương bị tai nạn trên đèo Mimosa. Ảnh: Nam Viên

Vụ tai nạn đã gây ách tắc giao thông trên đèo Mimosa. Theo quan sát của PV, tại đoạn đường nơi xảy ra tai nạn, bụi đất phủ dày khoảng 10cm (do xe chở bùn thi công hồ Xuân Hương gây rơi vãi), cứ có xe ô tô lưu thông là bụi mù mịt, làm hạn chế tầm nhìn.
 
* Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút, tại dốc Sương Nguyệt Ánh (Đà Lạt) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Sương Nguyệt Ánh. Ảnh: Nam Viên

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Sương Nguyệt Ánh. Ảnh: Nam Viên

Xe ô tô tải BKS 49X-6436 chạy hướng Ngã tư Phan Chu Trinh - bờ hồ Xuân Hương, khi lao hết dốc Sương Nguyệt Ánh đã tông và cán nát xe gắn máy BKS 49P1-5108 do chị Đoàn Hồ Ngọc Duyên (39 tuổi, ở số 9 Chi Lăng, Đà Lạt) điều khiển, khiến chị Duyên chết trên đường cấp cứu.

* Hôm nay, 9-4, Nguyễn Thị Lâm, Viện trưởng Kiểm sát Nhân dân huyện Ea Kar (tỉnh Đắc Lắc) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Trình (SN 1981), trú tại thôn Đồng Tâm, xã Cư Huê, huyện Ea Kar về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 

Vụ việc xảy ra vào tối 4-4, khi anh Hoàng Văn Nam (chồng chị Trình) đi đánh bạc bị thua, về nhà đánh đập vợ. Quá bức xúc, sẵn có tuýp đèn neon bên cạnh, chị Trình chụp lấy và đâm vào cổ Nam, làm đứt động mạch, ra máu nhiều, khiến Nam tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Được biết, Hoàng Văn Nam là một kẻ nghiện ngập, ham cờ bạc, lười lao động, đã nhiều lần thua bạc, cầm cố đồ đạc trong nhà và liên tục hành hung vợ. 

Nam Viên -  Quốc Học

Tin cùng chuyên mục