Đà Nẵng: 3 lái xe taxi mưu trí bắt trộm

(SGGPO).- Chiều 26-12, Công ty CP vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) thưởng nóng cho 3 lái xe Trần Văn Thành, Trần Phước Mạnh và Trần Nam Tuấn với 1 triệu đồng/người vì thành tích mưu trí, dũng cảm truy bắt kẻ trộm.
Đà Nẵng: 3 lái xe taxi mưu trí bắt trộm

(SGGPO).- Chiều 26-12, Công ty CP vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa (Đà Nẵng) thưởng nóng cho 3 lái xe Trần Văn Thành, Trần Phước Mạnh và Trần Nam Tuấn với 1 triệu đồng/người vì thành tích mưu trí, dũng cảm truy bắt kẻ trộm.

Lãnh đạo hãng taxi Tiên Sa thưởng nóng cho các lái xe mưu trí bắt trộm.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, lái xe Trần Văn Thành (26 tuổi, trú Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe taxi của hãng taxi Tiên Sa 43A-096.34 thì nhận được thông tin từ tổng đài đón khách tại quan Hoa Kế (đường Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ). Khi đến nơi, anh Thành đón khách là một thanh niên mặc áo thun màu đen, tay cầm túi xách từ quán nhậu Hoa Kế chạy ra. Khi lên xe, khách yêu cầu đi đến cầu Nguyễn Tri Phương đón một người bạn nữa rồi cùng về đường Hà Huy Tâp nhưng đi nửa chừng thì khách đổi ý yêu cầu đi thẳng về Bến xe Trung tâm Đà Nẵng nên lái xe Thành nghi ngờ.

Ngay sau đó, Thành nhận được điện thoại anh Trần Phước Mạnh (36 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, lái xe của hãng taxi Tiên Sa) cho biết vị khách đang đi trên xe của Thành là nghi can trộm cắp điện thoại di động tại quán Hoa Kế và đang trên đường bỏ trốn. Hai lái xe Thành và Mạnh đã mưu trí bàn cách cầm chân đối tượng.

Khi xe đến cây xăng trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Thành giả vờ đi vệ sinh và yêu cầu khách chờ. Ngay lúc này, anh Mạnh điều khiển xe taxi 43A-079.70 của hãng taxi Tiên Sa chạy đến phối hợp cùng Thành và Trần Nam Tuấn (35 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, cũng là lái xe của hãng taxi Tiên Sa) khống chế nghi can. Sau đó, đối tượng được các đối tượng được đưa đến Công an huyện Hòa Vang xử lý.
 
Tại Công an huyện Hòa Vang, đối tượng khai là Nguyễn Văn H. (18 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). H. khai nhận, H. là nhân viên viên của quán Hoa Kế từ giữa tháng 12-2014. Trong quá trình làm tại quán, H. biết anh Lê Văn Dũng (25 tuổi) là em vợ chr quán thường sử dụng điện thoại Iphone 4S có giá trị nên sinh lòng tham.
 
Được biết, H. là đối tượng từng có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục