Đà Nẵng: Cháy cửa hàng điện máy

Vào khoảng 5 giờ 50 phút sáng nay 21-5, một đám cháy xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh (số 5 đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) gây thiệt hại nặng.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường tham gia chữa cháy Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng điều hơn 10 xe chữa cháy đến hiện trường tham gia chữa cháy Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Vào thời điểm trên, người dân sống tại khu vực đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện có khói đen bốc lên từ cửa hàng điện máy nên đập cửa gọi nhân viên, đồng thời cấp báo cho Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng: Cháy cửa hàng điện máy ảnh 1 Cảnh sát PCCC điều nhiều phương tiện hiện đại đến chữa cháy . Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ngay lập tức, Đội chữa cháy số Ngũ Hành Sơn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 3 điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường.
Sau đó vài phút, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều xe cứu hoả của 3 đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp khác đến hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đây là cửa hàng điện máy nên lực lượng Cảnh sát PCCC vừa chữa cháy vừa đảm bảo không để nước chữa cháy gây hư hại máy móc.
Đà Nẵng: Cháy cửa hàng điện máy ảnh 2 Cửa hàng trưng bày sản phẩm của Điện Máy Xanh ở tầng 1, đám cháy xảy ra ở tầng 2. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Cùng thời điểm trên, một đơn vị của Vùng 3 Hải quân đóng tại khu vực đã điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến chi viện. 
Công an quận Ngũ Hành Sơn, Ban Chỉ huy quân sự quận Ngũ Hành Sơn cũng chi viện hàng chục cán bộ đến hiện trường đảm bảo công tác an ninh trật tự và tham gia chữa cháy. 
Sau 20 phút, lực lượng PCCC thành phố Đà Nẵng đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, để đảm bảo ngọn lửa không bùng phát trở lại, lực lượng Cảnh sát PCCC đã phá dỡ mái che để tiếp cận từ tầng 2, nơi xảy ra đám cháy, để dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Đà Nẵng: Cháy cửa hàng điện máy ảnh 3 Lực lượng PCCC ở kho hàng phía sau khu nhà . Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đến 7 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Theo người dân, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ở tầng 1 của cửa hàng điện máy có nhân viên trực nhưng đám cháy bốc lên từ tầng 2 nên nhân viên ở đây không biết.
Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Phòng chỉ đạo, hướng dẫn chữa cháy - Cảnh sát PCCC cho biết, sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã triển khai ngay lực lượng và xe cứu hoả đến hiện trường dập tắt đám cháy.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, đám cháy đã gây hư hại lớn cho kho hàng ở tầng 2 nằm phía sau của khối nhà tiền chế của cửa hàng.
Video clip cháy ở cửa hàng Điện Máy Xanh Ngũ hành Sơn:
 

Tin cùng chuyên mục