Đà Nẵng: Cháy lớn trong khu dân cư, nhiều người hoảng loạn

Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, 15-5, ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập (Tổ 97, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn.
Ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập bị lửa thiêu rụi Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập bị lửa thiêu rụi Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Vào thời điểm trên, ngôi nhà số 39 Nguyễn Thị Thập do anh Bùi Khắc Na (39 tuổi) bất ngờ bùng cháy dữ dội, khói đen bao phủ khắp nơi trong khu dân cư. Vợ chồng anh Bùi Khắc Na đã kịp thời đưa con lao ra khỏi đám cháy kêu cứu.

Thấy vậy, hàng xóm dùng hàng chục bình cứu hoả cá nhân chạy vào nhà để dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn, khói phủ nhiều nên đành bất lực.

Video clip: Cháy dữ dội tại số nhà 39 Nguyễn Thị Thập, Đà Nẵng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đóng tại khu vực Liên Chiểu điều 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của TP Đà Nẵng có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa.  Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đóng tại Thanh Khê cũng điều 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng cứu hoả phải dùng vòi chữa cháy dập lửa, đồng thời dùng quạt chuyên dụng để hút khói độc ra ngoài giúp lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.
Đà Nẵng: Cháy lớn trong khu dân cư, nhiều người hoảng loạn ảnh 2 Hầu hết đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi trong nhà . Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Đồng thời, Công an phường Hoà Minh, Công an quận Liên Chiểu cũng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến phong toả hiện trường để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, UBND TP Đà Nẵng cử cán bộ đến hiện trường để hỗ trợ công tác chỉ đạo chữa cháy; ông Võ Công Chánh, Bí thư quận ủy và ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi . Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Chỉ sau khoảng 20 phút đám cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được ngọn lửa.

Theo ghi nhận của PV SGGP tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4, nơi anh Na làm nghề sửa xe và vợ làm nghề uốn tóc gần như đồ đạc trong nhà đều bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chữa cháy phải dùng mặt nạ chống độc để tiếp cận hiện trường.  Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên, theo nhận định của lực lựng PCCC, nguyên nhân gây cháy là do chập điện và đám cháy xuất phát từ trần nhà, sau đó cháy lan khắp cả nhà. Rất may, lực lượng chữa cháy đã dập tắt kịp thời nên không cháy lan sang những ngôi nhà bên cạnh. 

Tin cùng chuyên mục