Đà Nẵng chú trọng xử lý tình trạng ăn xin biến tướng

Sáng 12-7, kỳ họp thứ 7, khóa IX, HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục diễn ra với phiên chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và một số ý kiến bổ sung của Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố.

Quang cảnh kỳ hop
Theo đó, tại kỳ họp các đại biểu đã chất vấn các vấn đề liên quan đến phong trào, thành tích các hoạt động văn hóa thể thao, kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác bảo tồn trùng tu các di tích lịch sử, quỹ đất dành cho các hoạt động thể thao…

Đáng chú ý trong các ý kiến chất vấn là tình trạng những năm gần đây, Đà Nẵng không có thành tích cao về thể thao?

Trả lời vấn đề này ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho biết, hiện một số bộ môn do cơ sở vật chất, địa điểm không đáp ứng được nhu cầu tập luyện. Thêm vào đó công tác huấn luyện quản lý đào tạo chưa đến nơi đến chốn… 

Đà Nẵng chú trọng xử lý tình trạng ăn xin biến tướng ảnh 2 Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao thành phố Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng trả lời chất vấn sáng 12-7
Kết thúc phiên chất vấn Sở VHTT, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị ngành VHTT rà soát lại quỹ đất dành cho VHTT phải gắn với quy hoạch điều chỉnh của thành phố; Đảm bảo phải đồng bộ với quy hoạch thành phố, không sử dụng quỹ đất này phục vụ cho mục đích khác.

Ngoài ra, phê duyệt thiết chế văn hóa cơ sở phải đi đôi với việc khai thác có hiệu quả; đồng thời có những chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xã hội hoá.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện chủ trương năm văn hóa và văn minh đô thị. Các sở VHTT, Du lịch, LĐTBXH phải vào cuộc quyết liệt; Các quận, huyện, phường xã phải xem đây là nhu cầu của chính mìn. Đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi ăn xin biến tướng, quảng cáo...

Cần triển khai đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, tổ chức sự kiện văn hóa thể thao để thu hút người dân và du khách; Đồng thời cần phải triển khai công tác trùng tu các di tích chưa được xếp hạn.

Đà Nẵng chú trọng xử lý tình trạng ăn xin biến tướng ảnh 3 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giải trình tại phiên chất vấn

Liên quan đến các vấn đề xây dựng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay một số công trình cá biệt đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Thành phố sẽ rà soát tập trung điều chỉnh quyết liệt trật tự xây dựng trên địa bàn; Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng... Vì chính sự yếu kém về năng lực quản lý trật tự xây dựng đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng như việc các lô đất trống được chia lô tách thửa và nhà trái phép mọc lên quá nhiều.

Chủ tịch UBND TP Đà Năngc cũng nhấn mạnh sẽ thanh tra xử lý các tổ chức cá nhân, truy cứu trách nhiệm cụ thể, không bao che dung túng; và cần có những hình thức kỷ luật thích đáng. Hiện văn minh đô thị ngày càng rối rắm, dẫn đến sự điều hành chỉ đạo của cấp trên không được hiệu quả.

Kết thúc phiên chất vấn, kỳ họp đã tổ chức bầu ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa IX. Theo đó, bà Phan Thị Thúy Linh được 47/48 phiếu đạt 97,92%.

Tin cùng chuyên mục