Đà Nẵng: Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn

Ngày 8-12, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ 15.

(SGGP).- Ngày 8-12, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp, UBND TP Đà Nẵng báo cáo với HĐND thành phố về các vụ “nóng” thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước, như: xử lý “biệt phủ” xây dựng không phép của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân (quận Liên Chiểu); vụ ông Trần Quang Hai và ông Hồ Văn Thương lừa đảo bố trí chung cư; vụ xử lý vụ ông Nguyễn Ngôn - nguyên Trưởng ban quản lý dự án tái định cư thành phố; vụ báo cáo thiếu 1.367 lô đất tái định cư...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị HĐND thành phố chú trọng 5 lĩnh vực. Trong đó trong lĩnh vực quy hoạch, Bí thư Nguyễn Xuân Anh lưu ý công tác quản lý tại một số khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng và đề nghị không cho ghép thửa và xây dựng công trình cao tầng tại những khu vực này. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, đề nghị Công an thành phố duy trì các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật, trộm cắp, cá độ... Quản lý chặt chẽ sinh hoạt, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn (như Casino Crown, hoạt động du lịch chui). Tiếp tục thực hiện năm Văn hóa Văn minh đô thị, tập trung trên lĩnh vực quản lý trật tự và đảm bảo mỹ quan đô thị, trong đó ngành công an, giao thông vận tải... thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Thời gian qua, các ngành làm rất tốt, có chuyển biến rõ rệt và được nhân dân ủng hộ, vì vậy cần phát huy làm tốt hơn nữa, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”. Bên cạnh đó, quy hoạch lại hệ thống giao thông, tăng các tuyến đường một chiều, tính toán và sắp xếp vị trí đỗ xe, lắp đặt hệ thống camera; ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, qua đó cơ bản góp phần giải quyết bài toán giao thông cho thành phố.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục