Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn, 1 người chết, 7 người bị thương

Vào khoảng 1 giờ sáng nay, 19-1, trên tuyến đường tránh phía Nam Hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa bàn thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe khách, 1 xe tải khiến 1 người chết, 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.
Đà Nẵng: Tai nạn liên hoàn, 1 người chết, 7 người bị thương

(SGGPO).- Vào khoảng 1 giờ sáng nay, 19-1, trên tuyến đường tránh phía Nam Hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa bàn thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe khách, 1 xe tải khiến 1 người chết, 7 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Hai ô tô khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyên Khôi

Hai ô tô khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyên Khôi

Vào thời điểm trên, ô tô khách loại 45 chỗ mang BKS 81L-2125 do tài xế Đào Văn Chấm (1960, trú Gia Lai) điều khiển chở khoảng 40 hành khách chạy hướng Hầm đường bộ Hải Vân - đường Hồ Chí Minh. Đến địa điểm trên, do đường quá trơn, ô tô khách BKS 81L-2125 đã bị trượt khỏi đường và văng vào lề, lật nghiêng. Sau vụ tai nạn, toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn.

Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau, khi hành khách trên chiếc xe bị tai nạn đang xuống xe để đón xe khác tiếp tục hành trình thì bất ngờ bị ô tô khách loại 29 chỗ ngồi BKS 36M-2889 chạy cùng chiều với tốc độ cao không làm chủ tốc độ đâm vào đám đông khiến anh Vũ Văn Hùng (1969, trú xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) chết tại chỗ, 2 người khác bị thương rất nặng.

Tiếp đó, chiếc xe lật nhào ra giữa đường khiến nhiều người trên xe 36M-2889 bị thương, trong đó 5 người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 10 phút sau, xe ô tô tải BKS 65K-1775 của Công ty dược phẩm Hậu Giang chạy cùng chiều khi đến hiện trường do đường trơn không thắng kịp nhưng rất may lái xe đã kịp đánh lái vào lề trái. Chiếc xe này sau đó cũng bị lật nghiêng.

Anh Vi Văn Phong (1977, trú Làng Nghìa, Ban Công, bá Thước, Thanh Hóa), hành khách đi trên xe 36M-2889 với vẻ mặt thất thần, cả người lấm lem bùn đất cho biết: Vào thời điểm trên, trên xe có khoảng 10 người. Khi xảy ra tại nạn hầu hết mọi người đang ngủ. Nghe tiếng ầm ầm mọi người tỉnh dậy thì thấy xe đã lật ra giữa đường.

Anh Đào Văn Chấm, lái xe 81L-2125, cho biết: Vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh điều khiển xe chạy với tốc độ khoảng hơn 60km/h. Khi vừa đổ dốc thì bất ngờ gặp mặt đường trơn khiến xe chao đảo nên anh không dám đạp thắng mà chỉ ép xe vào lề. Do rơi xuống con mương tiêu nước nên xe lật nghiêng. Chưa kịp mừng vì toàn bộ hành khách an toàn thì ô tô khách 36M-2889 lao đến và đâm sầm vào.  

Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường dốc, mặt đường rất trơn, khi xảy ra tai nạn trời đang mưa. Điều đáng nói là tại đoạn đường này nhão nhoẹt bùn đất do ô tô chở đất xây dựng đổ xuống đường. Đây là  nguyên nhân khiến nhiều lái xe không thể giảm tốc độ khi xe đổ dốc dẫn đến xảy ra tai nạn.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục