Đà Nẵng: Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 ngư dân suýt chết

Ngày 9-4, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Cảng vụ Đà Nẵng điều tra nguyên nhân tàu cá QNa 09191 bị chìm trong đêm 8-4 khiến 4 ngư dân rơi xuống biển.

(SGGP).- Ngày 9-4, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Tiên Sa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Cảng vụ Đà Nẵng điều tra nguyên nhân tàu cá QNa 09191 bị chìm trong đêm 8-4 khiến 4 ngư dân rơi xuống biển.

Đà Nẵng: Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 ngư dân suýt chết ảnh 1

Ảnh minh họa



Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 8-4, tàu cá QNa 09191 công suất 280CV do ông Nguyễn Hữu Mười (trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển cùng với 3 ngư dân khác trên đường vào khu vực Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để bán cá thì bị 1 tàu vỏ sắt, chưa rõ số hiệu đâm va. Sau cú va chạm mạnh, tàu cá QNa 09191TS bị chìm khi còn cách bờ gần 1km. Tất cả 4 ngư dân trên tàu cá, người bơi vào bờ, người được tàu cá và tàu Bộ đội Biên phòng cứu sống.

Ngay sau khi vào đến đất liền, 4 ngư dân báo cáo toàn bộ sự việc cho lực lượng Biên phòng Cửa Khẩu Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục