Đà Nẵng: Thi công công trình xâm hại di tích thành Điện Hải

Ngày 11-3, ông Nguyễn Quang Thanh, PGĐ Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã làm việc và đề nghị Ban quản lý dự án tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố dừng thi công công trình đường bao phía Tây vì công trình này xâm hại đến di tích thành Điện Hải.
Đà Nẵng: Thi công công trình xâm hại di tích thành Điện Hải

(SGGPO).- Ngày 11-3, ông Nguyễn Quang Thanh, PGĐ Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng đã làm việc và đề nghị Ban quản lý dự án tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố dừng thi công công trình đường bao phía Tây vì công trình này xâm hại đến di tích thành Điện Hải.
 
Trao đổi với PV SGGP chiều 11-3, ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết: Ngày 10-3, Bảo tàng Đà Nẵng phát hiện đơn vị thi công công trình đường bao phía Tây tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng đã cho máy đào, máy ủi đào sát vách thành Điện Hải và cây đa cổ thụ khiến cả thành và cây đa cổ thụ bị hỏng chân (ảnh). Chỉ cần một cơn mưa hoặc trận gió là có thể sập đổ tường thành, ngã đổ cây đa cổ thụ. Không chỉ vậy, việc đơn vị thi công cho máy đào đào sát gốc cây đa cổ thụ làm cây đa hàng trăm năm tuổi bị vàng lá và có nguy cơ chết.

Trước việc xâm hại di tích thành Điện Hải và cây đa cổ thụ, Bảo tàng Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo lên Sở VH-TT-DL, đề nghị đơn vị thi công dừng ngay việc thi công để chờ báo cáo UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch đường đường bao phía Tây cách tường thành Điện Hải 3m, trả lại lối đi bộ dọc thành để đảm bảo an toàn cho di tích và cây đa cổ thụ.

Thành Điện Hải là di tích lịch sử cấp Quốc gia, được xây dựng năm 1813 (Gia Long thứ 12) gần cửa biển Đà Nẵng và dời vào đất liền vào năm 1823 (Minh Mạng thứ 4). Thành Điện Hải là đồn lũy quan trọng góp phần đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp vào Đà Nẵng những năm 1858 – 1860 gắn liền với tên tuổi của danh tướng Nguyễn Tri Phương.


NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục