Đà Nẵng thông xe hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn

Sáng nay 30-4, hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn chính thức đưa vào hoạt động phục vụ việc đi lại của người dân theo đúng tiến độ đề ra.
Hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn chính thức đưa vào hoạt động sáng nay
Hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn chính thức đưa vào hoạt động sáng nay

Phương án tổ chức giao thông tại nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn là giữ nguyên tổ chức giao thông 1 chiều trên đường đường Trần Phú theo hướng từ Trung tâm hành chính (TTHC) đi cầu Rồng.

Cụ thể: Phần đường dẫn và hầm kín dành cho các phương tiện đi thẳng theo hướng từ TTHC đi cầu Rồng, trừ những phương tiện có chiều cao trên 3,5m; phần đường gom bên trái dành cho các phương tiện rẽ trái theo hướng TTHC xuống đường Bạch Đằng hoặc qua cầu Sông Hàn; phần đường gom bên phải dành cho các phương tiện rẽ phải theo hướng TTHC đi Ngã ba Huế, đi thẳng theo hướng THHC đi cầu Rồng; phân luồng bằng biển chỉ dẫn lắp trên 2 giá long môn trước khi vào hầm.

Đà Nẵng thông xe hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn ảnh 1 Sơ đồ tổ chức giao thông qua nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn
Đối với đường Lê Duẩn, cầu Sông Hàn vẫn giữ nguyên tổ chức giao thông như hiện trạng. Đối với đường gom hai bên cầu Sông Hàn vẫn giữa nguyên tổ chức giao thông 1 hướng từ Trần Phú xuống Bạch Đằng như hiện trạng.
Đà Nẵng thông xe hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn ảnh 2 Sau khi đưa vào hoạt động hầm chui, nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn hết kẹt xe
Sau khi thông xe, Ban QLDA sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình giao thông trong nút để điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp.
Theo ghi nhận của PV SGGP, hầm chui nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn chính thức đưa vào hoạt động lúc 5 giờ sáng nay. Đến 10 giờ 30, mặc dù lượng xe về Đà Nẵng rất đông nhưng nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn không còn tình trạng kẹt xe như trước đây.

Tin cùng chuyên mục