Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

(SGGPO).- Trưa 14-3, tại khu vực vịnh Mân Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), Hội cán bộ, chiến sĩ Trường Sa E83 - CQ88 tổ chức lễ tưởng niệm và thả vòng hoa tưởng nhớ 64 liệt sĩ ngã xuống trong trận hải chiến tại đảo Gạc Ma (Trường Sa) vào ngày 14-3-1988.

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ 64 chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống tại Gạc Ma, những đồng đội cũ, những người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã từng công tác, chiến đấu tại Gạc Ma đã thắp hương cho đồng đội.

Hội cán bộ chiến sĩ Trường Sa E83 - CQ88 tổ chức tưởng nhớ đến 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại trận hải chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988

Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Chính ủy, Phó chỉ huy Chính trị Trung đoàn 83, nay là Lữ đoàn Công binh 83 Quân chủng Hải quân - E83 (đóng tại Đà Nẵng) đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại E83 ôn lại lịch sử hào hùng và bi tráng của chiến dịch CQ88. Theo Thượng tá Hoàng Văn Hoan, cuộc đụng độ diễn ra trong cả ngày 14-3-1988. 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền tổ quốc. 

Đây là năm thứ 7 Hội cán bộ chiến sĩ Trường Sa E83 - CQ88 tổ chức tưởng nhớ đến 64 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại trận hải chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988.

Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục