Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ

Bộ Quốc phòng sẽ cố gắng hoàn thành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; mỗi năm phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ. 
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Chiều ngày 9-7, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo quý II-2019 của Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, Đại tá Đoàn Quang Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cho biết, đến nay đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ và đã an táng trong hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc; công tác tìm kiếm, quy tập hài liệt sĩ được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở xã, phường và nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng; thu hút được sự quan tâm, đồng thuận của toàn xã hội; nhiều tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước đã chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ với nghĩa cử cao đẹp, thiện nguyện, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, lực lượng chuyên trách tìm kiếm quy tập thường xuyên được củng cố. Hiện nay, toàn quốc có 20 đội chuyên trách làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, ở Lào và Campuchia; lực lượng lâm thời được thành lập để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm, còn nhiều hài cốt liệt sĩ như: Hà Giang, Quảng Trị,...

Đã tìm kiếm, quy tập được hơn 900.000 hài cốt liệt sĩ ảnh 1 Đại tá Đoàn Quang Hòa phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày 9-7. Ảnh T.B
Đại tá Đoàn Quang Hòa cũng cho biết, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (đã rà soát được trên 700.000 hồ sơ danh sách liệt sĩ).
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án rà phá, tháo gỡ bom, mìn, khắc phục vật cản nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Từ khi triển khai Đề án 1237 (từ 2012 đến nay), toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 15.367 hài cốt liệt sĩ; trong đó, ở địa bàn trong nước đã tìm được 7.215 hài cốt liệt sĩ, ở Lào 2.445, ở Campuchia 5.707.
Thời gian qua, Việt Nam cũng đã chủ động mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan (Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan...) nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh để thu thập thông tin về địa điểm chôn cất liệt sĩ, nhất là các khu mộ tập thể.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Đoàn Quang Hòa cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; mỗi năm phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào và Campuchia để tiếp tục xác định danh tính, địa điểm trong việc tìm kiếm quy cập hài cốt liệt sĩ trên 2 nước bạn; đến khi nào hết thông tin mới dùng lại.

Bộ Quốc phòng cũng sẽ chủ động biểu dương người tốt, việc tốt thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chính sách hậu phương quân đội; phê phán đấu tranh với những thông tin sai lệch, bịa đặt, thiếu cơ sở khoa học, những hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực, làm ảnh hướng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các liệt sĩ và công tác chính sách hậu phương quân đội trong tình hình hiện nay.

Về kết quả thực hiện chính sách hậu phương quân đội quý II-2019, Đại tá Đoàn Quang Hòa cho biết, đã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách chu đáo, nghĩa tình. Toàn quân đã hỗ trợ xây 197 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở; Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây tặng 67 nhà tình nghĩa; các đơn vị trực thuộc Bộ hỗ trợ xây tặng 130 nhà tình nghĩa. Trong đó, hỗ trợ xây 16 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách trực tiếp tham gia mở đường Hồ Chí Minh; tham gia tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ với 31.453 ngày công, số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng cũng đã tặng 40 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 329 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 45.111 đối tượng chính sách, số tiền hơn 2,9 tỷ đồng; tặng giống vốn, hỗ trợ đối tượng chính sách, số tiền hơn 700 triệu đồng; tiếp tục phụng dưỡng 1.969 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Bộ Quốc phòng ủy quyền Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phụng dưỡng 933 Bà mẹ); đỡ đầu, giải quyết việc làm cho 85 cháu là con đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng trang thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam, trị giá 1 tỷ đồng; đón tiếp 13 Đoàn đại biểu người có công với cách mạng các tỉnh đến thăm Bộ Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục