Đã tìm thấy 10 thuyền viên “mất tích” trên tàu chở than Thái Thụy 88

Tàu chở than bị chìm vào chiều qua, đến sáng nay (30-8) vẫn liên lạc được, nhưng sau đó lại mất liên lạc. Đến chiều nay, một tàu vận tải đã tìm thấy 10 thuyền viên trên tàu chở than bị chìm tại vùng biển Thừa Thiên-Huế.

Hơn 19 giờ ngày 30-8, thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đã tìm được 10 thuyền viên trên tàu Thái Thụy 88 bị chìm trên biển vào chiều hôm qua (29-8) khi chạy tránh bão số 4.

Tàu Thái Thụy 88 là tàu chở than từ tỉnh Quảng Ninh vào TP Cần Thơ. Tuy nhiên trên đường đi thì bị hỏng máy rồi bị chìm tại khu vực biển Thừa Thiên – Huế, cách Lăng Cô khoảng 40 hải lý. Theo đó, 10 thuyền viên trên tàu phải nhảy sang phao bè để chờ cứu hộ cứu nạn từ khoảng 15 giờ 30 chiều 29-8.

Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 8 giờ sáng nay 30-8, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn liên lạc được với thuyền viên của tàu nhưng sau đó lại mất tín hiệu.

Vì vậy, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng, Bộ Giao thông Vận tải đã điều 8 tàu tham gia tìm kiếm.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30-8, tàu hàng Đức Nam 01 trên hành trình trở về Hải Phòng qua vùng biển Quảng Trị đã tìm thấy 10 thuyền viên tàu Thái Thuỵ 88 khi đang trôi dạt ở vùng biển tỉnh Quảng Trị cách bờ khoảng 83km. 10 thuyền viên ôm phao cứu sinh, lênh đênh trên biển được tàu hàng Đức Nam 01 trục vớt trong tình trạng đó rét sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Sau đó, tàu Đức Nam 01 bàn giao các thuyền viên trên cho tàu kiểm ngư 365 gần đó để tiếp tục hành trình. 10 thuyền viên được khám sức khỏe, cấp phát áo quần, lo ăn uống. Dự kiến đến 23 giờ 45 phút tối nay sẽ đưa các thuyền viên gặp nạn về đến TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục