Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị chết đuối khi bủa lưới trên sông Côn

Sau hơn nửa ngày huy động lực lượng tìm kiếm, các đơn vị chức năng đã tìm thấy, vớt được thi thể nạn nhân đuối nước từ chiều 23-6, trên sông Côn.

Chiều 24-6, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa (Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đến trưa cùng ngày (24-6), các đơn vị chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể của nạn nhân chết đuối trên sông Côn.

Theo đó, nạn nhân được xác định là em T.H.M.T. (18 tuổi, ở khu vực Phụ Quang, phường Nhơn Hòa).

Ông Bốn cho biết, vụ việc xảy ra vào 16 giờ 30 ngày 23-6, khi T. ra sông Côn, đoạn qua khu vực Long Quang (phường Nhơn Hòa) bủa lưới rồi tắm thì mất tích.

“Sau khi nhận được tin báo của người dân, địa phương đã cử lực lượng tổ chức tìm kiếm, đến trưa hôm nay (24-6) mới tìm thấy và vớt được thi thể nạn nhân để bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Nguyên nhân ban đầu được được xác định là do em T. ra sông Côn đánh lưới, tắm sông và đuối nước.”, ông Bốn thông tin.

Phía Công an Thị xã An Nhơn cũng xác định nguyên nhân ban đầu khiến em T. tử vong là do tắm sông, đuối nước.

Tin cùng chuyên mục