Đã trục vớt thành công 2 tàu bị chìm ở cảng biển Vũng Áng

Các lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thành công 2 tàu đánh cá của ngư dân ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị chìm ở khu vực cảng biển Vũng Áng.
Trục vớt 2 tàu cá sau khi bị chìm ở khu vực cảng biển Vũng Áng
Trục vớt 2 tàu cá sau khi bị chìm ở khu vực cảng biển Vũng Áng

Chiều 10-5, thông tin từ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng (Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan chức năng, thợ lặn, ngư dân địa phương tiến hành trục vớt thành công 2 tàu cá của ngư dân bị chìm ở khu vực cảng biển Vũng Áng.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 9-5, tại khu vực cảng biển Vũng Áng (ở địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) xuất hiện trận mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh khiến tàu đánh cá công suất 240CV, của ngư dân Dương Văn Kim (30 tuổi) và tàu đánh cá công suất 250CV, của ngư dân Dương Văn Cát (37 tuổi), đều trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh bị đánh chìm xuống biển. Rất may không có thương vong về người. Trong quá trình tàu chìm, lượng dầu đã tràn loang ra biển.

Đã trục vớt thành công 2 tàu bị chìm ở cảng biển Vũng Áng ảnh 1 Hai tàu được trục vớt thành công
Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng đã nhanh chóng phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt, Hải quan, Cảng vụ và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường triển khai quây phao, khống chế, ngăn tình trạng dầu loang và tiến hành thu gom dầu từ 2 tàu bị chìm.

Đồng thời triển khai phương án trục vớt tàu và tài sản giúp ngư dân, tuy nhiên do 2 tàu bị chìm sâu, thân tàu lớn, sóng biển đánh mạnh nên quá trình trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Đã trục vớt thành công 2 tàu bị chìm ở cảng biển Vũng Áng ảnh 2 Hai tàu cá được trục vớt thành công

Tin cùng chuyên mục