Đã xử lý xong biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ

(SGGP).- Ngày 31-1, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) Nguyễn Văn Huyện cho biết, tính đến hết ngày 30-1, đã dỡ bỏ 1.746 biển báo trên tổng số 2.580 biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ trên tất cả các quốc lộ, tỉnh lộ, trục đô thị chính trên địa bàn cả nước. Với số biển báo còn lại, đã thay 103 biển bằng biển báo tốc độ lớn hơn hoặc bằng 50km/giờ; thay 289 biển bằng cảnh báo đi chậm, đường cong và giữ nguyên 442 biển tốc độ dưới 50km/giờ đối với một số vị trí cầu yếu, điểm đen chưa được xử lý.

Thông tin từ Tổng cục ĐBVN cũng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện đã có 44 địa phương rà soát xong toàn bộ biển báo tất cả các loại đường trên địa bàn, còn lại 19 địa phương đang tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo đến đường phố, huyện, xã. Việc rà soát, điều chỉnh, dỡ bỏ biển hạn chế tốc độ không có vướng mắc gì, ở một số địa phương có tiến độ chậm hơn là do địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa và phải xin ý kiến của chính quyền địa phương.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục