Đặc khu trưởng Hồng Công tuyên bố chính thức rút dự luật dẫn độ

Đặc khu trưởng Hồng Công Carrie Lam ngày 4-9 tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi và dẫn đến các cuộc biểu tình nhiều tháng qua.
Đặc khu trưởng Hồng Công Carrie Lam
Đặc khu trưởng Hồng Công Carrie Lam

 Chỉ số Hang Seng tại thị trường chứng khoán Hồng Công tăng 4% ngay khi có tin dự luật dẫn độ được rút lại.

Việc rút dự thảo luật nói trên là một trong những yêu cầu chính của người biểu tình. Trước đó, bà Lam đã tuyên bố tạm thời đình chỉ thảo luận dự luật nhưng không chấp nhận rút.

Khi được hỏi về thông tin rút lại dự luật dẫn độ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ trung ương “ủng hộ, tôn trọng và hiểu” quyết định của bà Lam. Bắc Kinh thường xuyên lên án các cuộc biểu tình và cảnh báo về tác động đối với nền kinh tế Hồng Công, đồng thời phủ nhận họ đang can thiệp vào các vấn đề của Hồng Công. Nhưng Chính phủ Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ có hành động nếu chủ quyền và an ninh của họ bị đe dọa.

Tin cùng chuyên mục