Đặc nhiệm truy đuổi kẻ cướp giật tài sản của du khách ở phố Tây

Trong lúc đi tuần tra ở khu phố Tây, quân 1 (TPHCM),  tổ hình sự đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên cướp giật tài sản của du khách nước ngoài nên truy đuổi. Bị truy đuổi, chúng chống trả hòng tẩu thoát nhưng bị trinh sát đạp ngã xe, khống chế cùng tang vật.
Đối tượng Sang tại cơ quan công an. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đối tượng Sang tại cơ quan công an. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Ngày 29-12, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Trần Thanh Sang (SN 2002, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đồng thời, công an cũng đang truy bắt thêm đồng phạm của Sang.
Đặc nhiệm truy đuổi kẻ cướp giật tài sản của du khách ở phố Tây ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Theo đó, tối ngày 28-12, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 1 tiến hành tuần tra ở khu vực trung tâm thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi 2 thanh niên đi tới đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM thì phát hiện một du khách nước ngoài  đi bộ nghe điện thoại. Lúc này, cả 2 áp sát giật chiếc ĐTDĐ của du khách này rồi tăng ga bỏ chạy.

Đúng lúc này, trinh sát đặc nhiệm lập tức truy đuổi thì cả 2 lạng lách, đánh võng để thoát. Khi trinh sát bắt kịp thì cả 2 chống trả lại lực lượng. Sau một lúc giằng co, trinh sát đã khống chế, bắt giữ đối tượng ngồi sau cùng tang vật. Riêng tên cầm lái đã nhanh chân tẩu thoát.

Đặc nhiệm truy đuổi kẻ cướp giật tài sản của du khách ở phố Tây ảnh 2 Nam du khách vui mừng nhận lại tài sản của mình. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đàm Trần Thanh Sang và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã trao trả lại chiếc ĐTDĐ cho du khách người Hàn Quốc.
Nhận tài sản, nam du khách người Hàn Quốc cảm kích sự dũng cảm quyết liệt của các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục