Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri - Mời luật sư hỗ trợ người dân

(SGGP).– Ngày 4-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm các ông: Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Phạm Văn Gòn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP và Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân.

(SGGP).– Ngày 4-10, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm các ông: Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Phạm Văn Gòn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP và Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập đến các vấn đề bức xúc hiện nay như việc tăng giá xăng dầu liên tục ảnh hưởng đến đời sống người dân và cả nền kinh tế; các vụ án giết người, cướp giật gia tăng khiến người dân cảm thấy bất an; một số dự án chậm triển khai thực hiện (quy hoạch treo) gây bức xúc trong dân nhiều năm nhưng không có hướng giải quyết; tình hình ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh đường phố, thu gom rác; chậm triển khai các dự án hạ tầng, nhất là các đường hẻm mặc dù người dân đóng tiền nhiều năm nhưng hẻm vẫn chưa làm; tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm, trái cây nhập khẩu có độc; cải cách hành chính thủ tục hồ sơ nhà đất…

Tại buổi tiếp xúc, ĐB Phạm Văn Gòn cũng đã trả lời cụ thể trường hợp khiếu nại nhiều năm của cử tri Nguyễn Thị Mẫn ở phường Bình Trị Đông liên quan đến đền bù đất bị thu hồi. Nhiều cử tri cũng đặt vấn đề về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng; tình trạng thiếu trường học trên địa bàn… Điểm mới của lần tiếp xúc cử tri lần này là UBMTTQ quận Bình Tân đã mời thêm các luật sư, sinh viên trường luật cùng tham dự để tư vấn, hỗ trợ cử tri trong việc đề đạt nguyện vọng…

Cùng ngày, ĐBQH Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ TPHCM, tiếp xúc với đông đảo cử tri là thành viên và cán bộ MTTQ các quận, huyện.

Nhiều cử tri đề nghị QH bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp để nhanh chóng đưa luật thật sự đi vào cuộc sống; khắc phục tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài nhằm ổn định cuộc sống người dân; xem xét điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân phù hợp; điều chỉnh mức lương cho người lao động để đáp ứng yêu cầu cuộc sống trong khi giá cả thị trường tiếp tục tăng; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân hiệu quả hơn, tránh tình trạng chuyển đơn lòng vòng mất thời gian, ít hiệu quả; tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính nhằm tránh gây phiền hà cho dân; nâng cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức để tránh thái độ vô cảm trước yêu cầu của người dân…

H.Việt - M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục