Đại hội Hội thánh Cao Đài chu kỳ 2017 - 2022

Sáng 9-12, tại Đền Thánh (nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tổ chức Đại hội Hội thánh chu kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng hành đạo chu kỳ 2017 - 2022. 
Đầu sư Thượng tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh cao Đài Tây Ninh nhận quà chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Đầu sư Thượng tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh cao Đài Tây Ninh nhận quà chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: TTXVN
Đến dự có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lương Hoài Nhân, Trưởng ban Công tác phía Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo một số ban, ngành, nhiều tỉnh, thành bạn và 1.559 chức sắc, chức việc.
Chu kỳ 5 năm qua, Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh có nhiều hoạt động đáng ghi nhận, như làm công tác xã hội từ thiện được hơn 70 tỷ đồng. Hướng dẫn toàn đạo Cao Đài Tây Ninh luôn tuân theo kỷ cương phép nước, tăng cường đoàn kết nội bộ và đoàn kết với chính quyền địa phương các cấp. Phát triển tín đồ khắp 37 tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.
Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen và tiền thưởng cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài Tây Ninh thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Đại hội sẽ kết thúc vào chiều 12-12. 

Tin cùng chuyên mục