Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được tổ chức sáng 2-12, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các đồng chí lãnh đạo khác.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được tổ chức sáng 2-12, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các đồng chí lãnh đạo khác.

Với những thành tích đã đạt được trong 25 năm xây dựng, trưởng thành và phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu”, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định 25 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoạt động tích cực và có hiệu quả, có uy tín cao và làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục