Đại lễ Vu Lan tại Huế cầu nguyện cho thế giới hòa bình

Sáng 24-8 (tức 14-7, Mậu Tuất) tại Tổ đình Từ Đàm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Đại lễ Vu Lan năm Mậu Tuất, PL.2562 thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Huế tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, hòa thượng Thích Huệ Ấn đã cử hành nghi lễ cầu nguyện, nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 

Cùng ngày, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP Huế) và nhiều ngôi chùa tại Thừa Thiên - Huế đã diễn ra nghi lễ cài hoa hồng báo hiếu cha mẹ nhân mùa báo hiếu Vu Lan.

Những người còn mẹ, đã tự tay cài cho mình những đóa hoa hồng màu đỏ lên ngực áo như muốn cảm tạ, báo đáp công sinh thành của mẹ. Có những người còn rất trẻ đã rơi nước mắt khi cài trên ngực mình một bông hoa trắng, ngậm ngùi tưởng nhớ đến người cha, người mẹ đã vĩnh viễn khuất xa.

Tin cùng chuyên mục