Đài Loan bắt 7 nghi phạm liên quan đến vụ 152 người Việt Nam mất tích

Ngày 21-1, Taiwan News dẫn nguồn tin từ Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết, 7 người tình nghi lập kế hoạch “giúp” 152 du khách Việt Nam mất tích khi đến lãnh thổ Đài Loan vào tháng 12-2018 đã bị bắt giữ. 
Các đối tượng tình nghi tổ chức vụ bỏ trốn
Các đối tượng tình nghi tổ chức vụ bỏ trốn

Các nghi phạm trên được chuyển đến Văn phòng Công tố Cao Hùng để tiếp tục điều tra. Ông Hsieh Wen-chung, một quan chức của NIA, cho biết 3 nghi phạm, gồm 2 người đàn ông và một người phụ nữ, có thể là người Việt Nam, đóng vai trò trung gian giữa các nhóm buôn người Việt Nam và Đài Loan.

Những người này hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty du lịch Việt Nam có trụ sở ở Đài Loan, quảng cáo các cơ hội làm việc tại Đài Loan qua Internet. Phí dịch vụ của công ty dao động 1.000 - 3.000 USD/người và những người liên quan có thể là nạn nhân của hoạt động buôn người. 4 người bị bắt khác được cho là tài xế.

Tin cùng chuyên mục