Đắk Lắk: Hơn 750 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, các hộ dân ở Đắk Lắk đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công, với tổng trị giá hơn 750 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi. Đến thời điểm này, đã có 28/152 xã ở Đắk Lắk đạt từ 10 đến 15 tiêu chí nông thôn mới. Tính bình quân chung, tỉnh đã hoàn thành gần 36% số tiêu chí và phấn đấu trong năm nay có 2 xã đầu tiên đạt đủ 19 tiêu chí; đến năm 2015, có thêm 30 xã nữa đạt chuẩn.

Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, các hộ dân ở Đắk Lắk đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công, với tổng trị giá hơn 750 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi. Đến thời điểm này, đã có 28/152 xã ở Đắk Lắk đạt từ 10 đến 15 tiêu chí nông thôn mới. Tính bình quân chung, tỉnh đã hoàn thành gần 36% số tiêu chí và phấn đấu trong năm nay có 2 xã đầu tiên đạt đủ 19 tiêu chí; đến năm 2015, có thêm 30 xã nữa đạt chuẩn.

QUỐC HỌC

Tin cùng chuyên mục