Đắk Nông: Liên tiếp xảy ra 2 vụ phá rừng

Ngày 17-5, ông Đinh Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn liên tiếp xảy ra 2 vụ phá rừng tại tiểu khu 1658, thuộc lâm phần Công ty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ quản lý, bảo vệ. Diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 5.000m².
Hiện trường vụ phá rừng tại Quảng Sơn. Ảnh: ĐÔNG NGUYÊN
Hiện trường vụ phá rừng tại Quảng Sơn. Ảnh: ĐÔNG NGUYÊN
Theo ông Tuấn, vào tối ngày 14-5, các đối tượng lâm tặc đã vào tiểu khu 1658, dùng cưa máy cắt hạ khoảng 1.900m² diện tích rừng. Khi vụ việc bị phát hiện các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo ghi nhận, các cây có đường kính từ 40-70cm bị các đối tượng cắt hạ không thương tiếc.
Trước đó, ngày 9-5, cũng tại tiểu khu này, các đối tượng lâm tặc đã lẻn vào cắt hạ gần 3.000m² rừng.
Hiện hồ sơ của 2 vụ phá rừng đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk G’Long điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục