Đảm bảo cung cấp điện, nước cho TPHCM

Chiều 21-1, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm Nhà máy nước Thủ Đức; cán bộ, công nhân Trung tâm điều độ hệ thống điện (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) và ba hộ dân tái định cư trên địa bàn quận Thủ Đức (thuộc diện giải tỏa dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài).

(SGGPO).- Chiều 21-1, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm Nhà máy nước Thủ Đức; cán bộ, công nhân Trung tâm điều độ hệ thống điện (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) và ba hộ dân tái định cư trên địa bàn quận Thủ Đức (thuộc diện giải tỏa dự án Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài).

Sau khi nghe đại diện Trung tâm điều độ hệ thống điện báo cáo không có khu vực nào trong thành phố xảy ra mất điện và các trạm điện vận hành tốt, Tổng Công ty Điện lực TPHCM chuẩn bị đầy đủ điện dự phòng bảo đảm cung cấp điện an toàn đầy đủ, đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu đánh giá cao Tổng Công ty Điện lực TPHCM nỗ lực đảm bảo cung cấp điện đủ, an toàn cho nhân dân thành phố ăn tết, là điểm sáng trong phong trào tiết kiệm điện và của cả nước, sản lượng điện tiết kiệm hơn 520 triệu kWh (tương đương gần 600 tỷ đồng).

Tại Nhà máy nước Thủ Đức, đồng chí Lê Hoàng Quân cho rằng Sawaco đã nỗ lực rất lớn cung cấp nước cho các quận huện vùng ven vùng xa, đảm bảo cung cấp nước cho người dân, sẽ giảm tỉ lệ thất thoát nước từ nay đến năm 2015 chỉ còn 32%...

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục