Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013

Ngày 15-3, Ủy ban MTTQVN TPHCM phối hợp Ban ATGT TPHCM cùng các sở ban ngành quận huyện trên địa bàn TP thực hiện cuộc vân động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013”.

(SGGP).- Ngày 15-3, Ủy ban MTTQVN TPHCM phối hợp Ban ATGT TPHCM cùng các sở ban ngành quận huyện trên địa bàn TP thực hiện cuộc vân động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013”.

Mục tiêu kế hoạch thực hiện đặt ra trong năm 2013 là giảm 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, ứng xử lịch sự trong giao tiếp nơi công cộng. Vận động nhân dân thực hiện  phong trào “3 có - 3 không” (không lái xe khi đã uống rượu bia, không chạy xe quá tốc độ quy định - không lấn tuyến vượt ẩu, không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường; có đội nón bảo hiểm đúng quy chuẩn, có giấy phép lái xe đúng quy định, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông). Tổ chức giám sát về giao thông. Cụ thể giám sát công tác sửa chữa hạ tầng giao thông, giám sát cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ và các đơn vị có chức năng liên quan đến giao thông…

Nhiều ý kiến cho rằng, MTTQVN, Đoàn TNCSHCM, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tới mọi gia đình, khu dân cư…

Q.Hùng

Tin cùng chuyên mục