Đảm bảo tuyệt đối an ninh trong tuần lễ APEC

Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. 
Ngày 10-8, tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11-11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, an toàn xã hội. 
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, cho biết, từ ngày 21 đến 29-7, Đà Nẵng đã chủ động phối hợp đón tiếp chu đáo các đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Thư ký, các tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia  APEC 2017 và đoàn tiền trạm đợt 1 của 20 nền kinh tế thành viên APEC. Riêng đoàn Hoa Kỳ, số lượng phương tiện và nhân sự đưa đến Việt Nam dự kiến khoảng 1.200-1.500 người, cùng 100 phóng viên, do vậy phía Hoa Kỳ sẽ tổ chức 3 đợt tiền trạm đến Đà Nẵng vào các ngày 2-10, 12 đến 13-10 và 23-10. 
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo, đối với hạng mục Công viên APEC, Sở Xây dựng phối hợp Sở VH-TT chỉ đạo các đơn vị trồng thêm cây xanh, hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt logo APEC Việt Nam 2017; chế tác tượng của Việt Nam; đồng thời hoàn thiện phương án bố trí và lắp đặt tượng của các nền kinh tế tại công viên. Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án nhà ga khách VIP tại khu vực nhà ga quốc tế, dự án cải tạo, nâng cấp sân đậu máy bay trước nhà ga quốc tế và dự án mở rộng sân đậu máy bay về phía Bắc, hoàn thành thi công trước 30-9 .
Công an TP chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung triển khai kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt lưu ý lên phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu vực Khách sạn InterContinental và kiểm soát toàn bộ người, phương tiện (trên không và mặt đất) ra vào bán đảo Sơn Trà trong suốt thời gian tổ chức APEC. Bên cạnh đó, phối hợp Sở GTVT lên phương án tổ chức giao thông, phân luồng - tuyến và tạm cấm một số tuyến đường. Sở GD-ĐT lên phương án cho học sinh nghỉ học (nếu cần) trong thời gian tổng duyệt và diễn ra APEC.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, mọi công tác chỉnh trang đường phố, nhất là các trục đường chính diễn ra các sự kiện phải được hoàn thành trước 30-9. 

Tin cùng chuyên mục