Đâm chết người vì nghe hô hoán bắt cóc trẻ em

Nghe tiếng hô hoán của người phụ nữ bán vé số rằng “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em…”, Điền chạy ra nói chuyện thì cự cãi với anh B.. Bực tức, Điền chạy vào quán gần đó lấy dao đâm anh B. trọng thương và tử vong.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi dùng dao đâm anh L.H.B. (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tử vong.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 21-2, anh B. dắt con đi chơi gần công viên tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Trong lúc anh B. dắt con thì có 1 người phụ nữ bán vé số (chưa rõ lai lịch) hô hoán “Bắt cóc trẻ em, bắt cóc trẻ em…”

Nghe tiếng hô hoán, Điền chạy tới chỗ anh B. để hỏi chuyện. Anh B. nói là đang dắt con đi dạo chứ không phải bắt cóc như người phụ nữ hô hoán. Điền có hơi men nên cả 2 bên cự cãi lướn tiếng với nhau. Bực tức, Điền chạy vào quán gần đó lấy dao chạy ra đâm 1 nhát vào người anh B. khiến gục tại chỗ.

Người dân đưa anh B. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra bắt giữ Điền.

Tin cùng chuyên mục