Đàm phán Brexit có đột phá

Dự kiến, thỏa thuận giữa Anh và EC sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12 tại Brussels, Bỉ. 
Ngày 8-12, phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Theresa May, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã đạt được những bước tiến mới về thỏa thuận “ly hôn”, biên giới Ireland và quyền công dân để mở ra giai đoạn 2 đàm phán bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh. 
Theo thỏa thuận mới, sẽ không có đường biên giới “cứng” giữa Ireland và Bắc Ireland (thuộc Anh), quyền lợi của công dân EU tại Anh cũng như công dân Anh tại EU đều được bảo vệ. Hiện EC đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán giai đoạn 2 về thương mại và các mối quan hệ lâu dài giữa Anh và EU. 

Dự kiến, thỏa thuận giữa Anh và EC sẽ được trình lên lãnh đạo 27 nước xem xét thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-12 tại Brussels, Bỉ. 

Tin cùng chuyên mục