Đàm phán cấp ngoại trưởng Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc

Theo Yonhap, ngày 21-3, tại Seoul đã diễn ra cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Yonhap, ngày 21-3, tại Seoul đã diễn ra cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Cuộc họp diễn ra giữa lúc căng thẳng trong khu vực đang gia tăng khi Mỹ chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới Hàn Quốc cũng như các vấn đề liên quan đến lịch sử và lãnh thổ. Các ngoại trưởng đã thống nhất sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên và cùng kêu gọi phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp với 2 ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị cấp ngoại trưởng 3 nước Đông Bắc Á diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc  đang cân nhắc giữa một bên là đồng minh chiến lược Mỹ trong vấn đề triển khai THAAD và một bên là Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Seoul.

Washington hy vọng sẽ triển khai THAAD ở Hàn Quốc để chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên khi cho rằng đây đơn thuần là một hệ thống hoàn toàn phòng thủ. Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối vì cho rằng việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc là chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục