Đàm phán thương mại Mỹ - Trung có tiến triển

Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán thương mại vào tuần tới tại thủ đô Washington, ngày 15-2, theo Reuters, cả Mỹ và Trung Quốc cho biết đã có nhiều tiến bộ sau 5 ngày đàm phán trong tuần qua.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận thương mại thực sự và có khả năng ông sẽ kéo dài thời hạn chót (1-3) tăng thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc cho đến khi đạt thỏa thuận. Nhưng ông Donald Trump nói thêm rằng các cuộc đàm phán rất phức tạp.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán ở Washington. Theo kế hoạch, nếu tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận trước ngày 1-3 tới, Mỹ sẽ tăng mức áp thuế từ 10% hiện tại lên 25% đối với lượng hàng hóa từ Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục