Đàm phán về Syria chưa có lối ra

Kết thúc 8 ngày đàm phán căng thẳng, vòng đàm phán thứ 5 về Syria diễn ra từ ngày 24-3 tại Geneva (Thụy Sĩ) đã không đạt được tiến bộ cụ thể nào.

Theo đặc phái viên Liên hiệp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, mặc dù các bên nhất trí về 4 vấn đề quan trọng, bao gồm quản lý đất nước, hiến pháp, bầu cử và chống khủng bố, song vẫn còn quá nhiều thách thức và những vấn đề vừa được nhất trí cũng chưa thể phát triển thành một thỏa thuận ngừng bắn. Trên thực tế, các bên không đạt được bước đột phá nào ngoài việc chạm đến một số khía cạnh của những vấn đề trên.

Đại diện lực lượng đối lập chính của Syria, Nasser al-Harari đã chỉ trích chính phủ từ chối thảo luận về quá trình chuyển tiếp chính trị và đổ lỗi thất bại của hòa đàm cho phía Chính phủ Syria.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục