Dàn sao hàng đầu Hàn Quốc biểu diễn trong đêm nhạc "Thần tượng - Đồng hành"

(SGGPO).- Ngày 28-3, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội họp báo cho biết hai nhóm nhạc nổi danh của nước này là Girls’ Generation (SNSD), NCT 127 sẽ cùng biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện “Thần tượng - Đồng hành” tổ chức tối 1-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.

(SGGPO).- Ngày 28-3, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội họp báo cho biết hai nhóm nhạc nổi danh của nước này là Girls’ Generation (SNSD), NCT 127 sẽ cùng biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện “Thần tượng - Đồng hành” tổ chức tối 1-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình.

Theo ông Lee Dae Joong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đêm nhạc "Thần tượng - Đồng hành" là chương trình nghệ thuật phi lợi nhuận với sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ VH-TT-DL Việt Nam. Hoạt động nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhóm nhạc NCT 127

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của hai nhóm nhạc với những nghệ sĩ hàng đầu của K-Pop là SNSD và NCT 127. SNSD thành lập năm 2007 và đã ra 3 album tiếng Hàn, một album tiếng Nhật. Đĩa đơn Gee phát hành năm 2009 của nhóm đã giữ kỷ lục là đĩa đơn nắm giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng KBS Music Bank với 9 tuần liên tiếp giành ngôi quán quân. Gee sau đó còn được trang âm nhạc Melon chọn là "Ca khúc của thập kỷ". SNSD không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà còn là nhóm nhạc rất được yêu thích tại thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Biểu diễn chung sân khấu với nhóm nhạc nữ này là các thành viên điển trai của ban nhạc nam NCT 127. Mới được thành lập năm 2016 nhưng nhóm nhạc nam Hàn quốc đã thu hút đông đảo khán giả trẻ với những bản hit như Firetruck, Limitless…

Nhóm nhạc SNSD

Theo ban tổ chức, đây là đêm nhạc phi lợi nhuận vì thế toàn bộ vé phát ra là vé mời. Nam ca sĩ Lee Teuk, thành viên của nhóm Super Junior, Phí Nguyễn Thùy Linh sẽ đảm nhận vai trò MC.

Đúng với tên gọi "Thần tượng - Đồng hành", ban tổ chức cũng kêu gọi gây quỹ từ thiện dành ủng hộ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đồng thời gây quỹ ủng hộ thanh niên tiêu biểu cần được giúp đỡ.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục