Dân vây bắt người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ 5 tuổi

Ngày 6-5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ bà Lê Thị Xuyến, 46 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long để điều tra về việc bắt cóc trẻ em.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, thấy cháu V.T.Đ., 5 tuổi, ở tại phường Long Phước đang chơi trước sân nhà nên Lê Thị Xuyến đã bịt khăn che kín mặt và điều khiển xe gắn máy chạy  đảo qua, rồi dừng lại dụ dỗ cháu V.T.Đ. lên xe. 

Sau khi Lê Thị Xuyến chở cháu V.T.Đ. ra khỏi nhà thì bị người thân phát hiện và đuổi theo gần 1km mới bắt được Lê Thị Xuyến.  

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa Lê Thị Xuyến về trụ sở để điều tra làm rõ động cơ. 

Khi bị bắt, Lê Thị Xuyến tỏ ra rất bình tĩnh. 

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Lê Thị Xuyến còn có một cháu bé dưới 10 tuổi bị khóa cửa nhốt trong nhà. 

Được biết, Lê Thị Xuyến thuê nhà để ở trọ tại khu phố 9, phường Long Phước, cách nhà cháu V.T.Đ. khoảng 2km.

Tin cùng chuyên mục