Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2019), ngày 27-7, đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 (thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Khu di tích lịch sử quốc gia liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại thôn Phương Nghệ (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại thôn Phương Nghệ (tỉnh Quảng Nam). Ảnh: TTXVN

Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong đêm Noel năm 1972, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa quân sự tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên để chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Anh Linh Đài, thuộc Đền thờ Liệt sĩ núi Quế, nơi có bia ghi danh 40 chiến sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn Đặc công 409, Quân khu 5 đã hy sinh vào đêm 11-5-1969 tại núi Quế khi tập kích căn cứ của Lữ đoàn 196 của quân đội Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm 309 Anh hùng liệt sĩ của thôn Phương Nghệ, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn.

Sáng 27-7, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Đồi không tên, quận 9, TPHCM).

Cùng dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM.

Đoàn đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của Anh hùng liệt sĩ; dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo đến từng phần mộ của Anh hùng liệt sĩ thắp những nén hương tri ân. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang TPHCM (quận Thủ Đức).

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Ảnh: Việt Dũng
Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM đo đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng vong linh Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Cũng trong ngày 27-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh Nghệ An đã tới viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, Khu di tích Truông Bồn, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, nằm trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân huyện Anh Sơn và nhiều tỉnh, thành khác đã dâng hoa, hương trên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế  Việt - Lào là một trong những công trình biểu hiện cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt - Lào anh em. Đây là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tới thăm và tặng quà gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huệ, các thương binh Võ Văn Tý và Võ Văn Hạnh  (huyện Nghi Lộc).

Sáng 27-7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam xã Tân Thành (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) phối hợp tổ chức lễ truy điệu và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” Trung tá Công an nhân dân - liệt sĩ Trần Văn Vang.

Trong không khí xúc động, đại diện các cơ quan, đoàn thể, họ hàng hai bên nội, ngoại, người dân địa phương đã dâng hương và dành phút tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Vang. Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Văn Vang.

Trung tá Trần Văn Vang (sinh năm 1975, tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ngày 30-11-2017, trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Thiếu tá Trần Văn Vang bị người điều khiển mô tô vi phạm chở quá số người quy định, chạy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào người. Cú đâm bất ngờ khiến Thiếu tá Trần Văn Vang bị thương nặng. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi.

Sáng cùng ngày, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức khánh thành Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ tại xã Thủy Phù.

Công trình xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng, gồm 3 gian 2 mái; trong đó gian giữa thờ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền thờ có diện tích hơn 300m² trong khuôn viên tổng thể 2.500m², là nơi thờ cúng 179 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Kinh phí xây dựng 6 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của tỉnh 500 triệu đồng, ngân sách thị xã Hương Thủy 5 tỷ đồng, phần còn lại được trích từ nguồn ngân sách của xã Thủy Phù.

Tin cùng chuyên mục